Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cập khả năng nối lại quan hệ với Israel

Sau khi trở về từ chuyến thăm Turkmenistan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề cập đến khả năng bình thường hóa quan hệ với Israel.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo chí sau khi trở về từ chuyến thăm Turkmenistan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề cập đến khả năng bình thường hóa quan hệ với Israel và khẳng định mối quan hệ ấm lên giữa hai quốc gia sẽ đem đến lợi ích cho toàn thể khu vực.

Theo Hãng tin Yeni Safak của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhấn mạnh rằng việc "bình thường hóa quan hệ" với Israel có thể đạt được nếu hai bên đạt được một thỏa thuận về việc bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tấn công tàu chở hàng cứu trợ của nước này và Nhà nước Do Thái phải chấm dứt việc bao vây người Palestine.

Quan hệ giữa hai cựu đồng minh Israel-Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng kể từ sau khi xảy ra vụ tấn công của lực lượng vũ trang Israel vào một tàu chở hàng cứu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến 9 công dân nước này thiệt mạng.

Quốc gia châu Âu này cũng lên tiếng chỉ trích các chiến dịch quân sự của nhà nước Do Thái nhằm vào phong trào vũ trang Hamas tại Dải Gaza.

Hiện Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều không có đại sứ tại mỗi quốc gia, quan hệ ngoại giao cũng ở cấp độ thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục