Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cập mối đe dọa với tương lai của Syria

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng mối đe dọa lớn nhất với tương lai của Syria xuất phát từ các vùng lãnh thổ phía Đông sông Euphrates, do lực lượng tự vệ người Kurd ở Syria kiểm soát.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cập mối đe dọa với tương lai của Syria ảnh 1Lực lượng người Kurd. (Nguồn: AP)

Theo Đài Sputnik, ngày 23/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với tương lai của Syria xuất phát từ các vùng lãnh thổ phía Đông sông Euphrates, do lực lượng tự vệ người Kurd ở Syria kiểm soát.

Phát biểu họp báo trước khi lên đường tới New York, nơi ông sẽ tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc,


[Thổ Nhĩ Kỳ xây tường biên giới kéo dài hơn 700km với Syria]

Tổng thống Erdogan nói: "Hiện nay, thách thức lớn nhất đối với tương lai của Syria là 'đầm lầy' khủng bố, mở rộng dưới sự bảo trợ của một số đồng minh của chúng tôi ở phía Đông của sông Euphrates."

Ngoài ra, theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia thiệt hại nhiều nhất từ cuộc nội chiến ở Syria.

Tổng thống Erdogan tiết lộ rằng trong bài phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ đề cập tới vấn đề khủng hoảng nhân đạo ở các khu vực khác nhau của thế giới và kêu gọi tìm cách loại bỏ các vấn đề này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục