Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công phiến quân ở Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ tấn công các trại phiến quân tại vùng núi miền Bắc Iraq gồm Qandil, Sinjar và Makhmur, nếu chính quyền trung ương Iraq không quét sạch được phiến quân khỏi khu vực này.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa tấn công phiến quân ở Iraq ảnh 1Binh sỹ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 7/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này sẽ tấn công các trại phiến quân tại vùng núi miền Bắc Iraq gồm Qandil, Sinjar và Makhmur, nếu chính quyền trung ương Iraq không quét sạch được phiến quân khỏi khu vực này.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết nước này sẽ tấn công Qandil vào một đêm nào đó."

Thổ Nhĩ Kỳ thường tiến hành các chiến dịch xuyên biên giới chống các tay súng thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại miền Bắc Iraq, nơi PKK lập căn cứ ở vùng núi Qandil. Ankara đã đe dọa tiến hành các chiến dịch quân sự tại vùng Sinjar.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng cho hay giới chức Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thảo luận về việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp sau khi các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội dự kiến diễn ra vào cuối tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục