Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn khôi phục quan hệ với Nga

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 8/8 cho biết ông muốn khôi phục lại quan hệ với Nga và khởi động lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan muốn khôi phục quan hệ với Nga ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, trả lời phỏng vấn hãng tin TASS của Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 8/8 cho biết ông muốn khôi phục lại quan hệ với Nga và khởi động lại hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Trong cuộc phỏng vấn trên, Tổng thống Erdogan nói rằng chuyến thăm Nga sắp tới của ông được coi là một cột mốc mới trong quan hệ song phương và "một trang mới sẽ được mở trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Trang mới này bao gồm hợp tác văn hóa, kinh tế và quân sự."

Cuộc phỏng vấn trên được thực hiện ngay trước cuộc hội đàm giữa Tổng thống Erdogan với Tổng thống Putin tại thành phố St Petersburg.

Chuyến thăm Nga sắp tới của Tổng thống Erdogan được kỳ vọng có thể chấm dứt giai đoạn căng thẳng gia tăng giữa Moskva và Ankara sau khi Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu Nga ở khu vực biên giới Syria hồi tháng 11 năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục