Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc đảo chính là "món quà từ Chúa"

Sau khi rời khỏi máy bay, ông Erdogan đã xuất hiện trước một đam đông ở sân bay và có những tuyên bố về vụ đảo chính quân sự đang diễn ra.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc đảo chính là "món quà từ Chúa" ảnh 1Tổng thống Recep Tayyip Erdogan xuất hiện trước đam đông ở sân bay Ataturk ở Istanbul. (Nguồn: ANADOLU)

Theo hãng tin RT và hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc máy bay chở Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vừa mới hạ cánh xuống sân bay Ataturk ở Istanbul.

Sau khi rời khỏi máy bay, ông Erdogan đã xuất hiện trước một đám đông ở sân bay và có những tuyên bố về vụ đảo chính quân sự đang diễn ra.

Ông nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bị đe dọa bởi những nỗ lực bất hợp pháp để giành chính quyền.

Ông cho biết những người tham gia vào cuộc đảo chính quân sự sẽ nhận được phản ứng cần thiết, bất kể họ đến từ tổ chức nào.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng nhóm quân đội đang thực hiện đảo chính chỉ là một "nhóm thiểu số" và dùng tiền để trả cho những ai tham gia. Ông nhấn mạnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luốn "đứng thẳng và mạnh mẽ."

Ông Erdogan gọi nỗ lực đảo chính là "một món quà từ Chúa", vì nó sẽ giúp làm trong sạch quân đội khói "các thành viên của các băng đảng"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục