Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Dinh tổng thống ở Istanbul.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo Sputniknews.com và AFP, ngày 2/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại thành phố Istanbul trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực biên giới Syria giữa binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ và các tay súng người Kurd.

Thông báo của Văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ có đoạn: "Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại Dinh tổng thống ở Istanbul."

[Lãnh đạo Nga, Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria]

Hãng tin AFP cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Hulusi Akar và Giám đốc Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng tham dự buổi tiếp này. Tuy nhiên, nội dung chi tiết của cuộc hội đàm không được tiết lộ.

Lâu nay, Ankara và Moskva bất đồng về cuộc xung đột ở Syria, với việc Thổ Nhĩ Kỳ muốn lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong khi Nga muốn duy trì đồng minh quốc tế quan trọng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục