Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát đi thông điệp mới nhằm vào châu Âu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi những công dân Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp châu Âu chống lại tất cả "con cháu của chủ nghĩa phátxít."
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phát đi thông điệp mới nhằm vào châu Âu ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã kêu gọi những công dân Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp châu Âu chống lại tất cả "con cháu của chủ nghĩa phátxít" và ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 16/4 tới.

Ông Erdogan đưa ra phát biểu đầy thách thức này trong bài phát biểu tại cuộc biểu tình ở tỉnh Rize của Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu mới nhất này của ông Erdogan có thể khiến châu Âu một lần nữa tức giận, sau những gì mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nói về Đức và Hà Lan, rằng các nước này hành động "giống phátxít."

Đức, Hà Lan, Áo đã ngăn chặn hàng loạt cuộc biểu tình của cộng đồng người Thổ Nhĩ Kỳ có sự tham gia của các Bộ trưởng trong chính quyền hiện tại ở Ankara nhằm vận động cho cuộc trưng cầu dân ý nhằm gia tăng quyền lực cho ông Erdogan.

Ngoài ra, ông Erdogan cũng nhấn mạnh sẽ đưa việc khôi phục án tử hình ra trưng cầu dân ý nếu cần thiết. Án tử hình đã được Thổ Nhĩ Kỳ bãi bỏ 10 năm qua như là một phần trong hồ sơ của nước này xin gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, nếu án tử hình được khôi phục, cánh cửa gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khép lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục