Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc lập chính phủ lâm thời

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phê chuẩn việc lập chính phủ lâm thời để điều hành đất nước cho đến khi diễn ra bầu cử ngày 1/11.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc lập chính phủ lâm thời ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP)

Theo hãng AFP, ngày 28/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn việc thành lập chính phủ lâm thời ở nước này với nhiệm vụ điều hành đất nước cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 1/11 tới.

Trong đó đáng chú ý, lần đầu tiên trong thành phần nội các của Thổ Nhĩ Kỳ có hai ghế bộ trưởng dành cho người của Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) vốn chủ trương ủng hộ người Kurd.

Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo: “Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn nội các lâm thời được thành lập dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ahmet Davutoglu.”

Thông báo của văn phòng trên được đưa ra sau cuộc họp kéo dài gần 1 giờ đồng hồ giữa ông Erdogan và Thủ tướng Ahmet Davutoglu.

Theo Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, nội các lâm thời vừa được thành lập trên sẽ không cần phải trải qua cuộc bỏ phiều tín nhiệm tại quốc hội nước này. Sự phê chuẩn thành phần nội các của Tổng thống Erdogan được coi là đã đủ thủ tục theo quy định hiện hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục