Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan: Mỹ đã chọn sai đường

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Erdogan cho biết Mỹ đã đánh mất niềm tin khi tham gia vào các cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan: Mỹ đã chọn sai đường ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 1/10 tuyên bố Mỹ đã chọn sai đường khi đe dọa và tống tiền thay vì đối thoại, điều này khiến cho các nước khác không thể tin tưởng Washington.

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Erdogan cho biết Mỹ đã đánh mất niềm tin khi tham gia vào các cuộc chiến thương mại toàn cầu.

Ankara và Washington đã lún sâu vào một cuộc tranh cãi ngoại giao liên quan tới vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Erdogan khẳng định sự lên xuống thất thường của đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ không ảnh hưởng tới thực tế kinh tế và nước này đang chuẩn bị vượt qua cái mà ông gọi là các cuộc tấn công nhằm vào kinh tế.

Theo ông, nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang tái cân bằng.

Ông cũng bày tỏ hy vọng mối quan hệ đang xấu đi với Mỹ sẽ sớm được cải thiện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục