Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phê chuẩn Nội các mới

Nội các mới được công bố 2 ngày sau khi Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chỉ định tân Thủ tướng Binali Yildirim thành lập chính phủ mới.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phê chuẩn Nội các mới ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: abc.net.au)

Ngày 24/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn Nội các mới do tân Thủ tướng Binali Yildirim đứng đầu.

Theo đó, một số thành phần chính trong Nội các mới của Thổ Nhĩ Kỳ gồm các Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus, Tugrul Turkes, Nurettin Canikli và Mehmer Simsek; Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu; Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag; Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala; Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) Omer Celik; Bộ trưởng Năng lượng Berat Albayrak; Bộ trưởng Tài chính Naci Agbal; Bộ trưởng Kinh tế Nihat Zeybekci và Bộ trưởng Quốc phòng Fikri Isik.

Nội các mới được công bố 2 ngày sau khi Tổng thống Erdogan chỉ định ông Yildirim thành lập chính phủ mới.

Ông Yildirim, 60 tuổi, một đồng minh thân cận của Tổng thống Erdogan, đã được bầu giữ chức Chủ tịch đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền tại đại hội bất thường của đảng này diễn ra ngày 22/5 vừa qua. Theo quy định, ông Yildirim trở thành tân Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thay thế ông Ahmet Davutoglu, người vừa từ chức hôm 5/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục