Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch tấn công PKK

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ đẩy mạnh chiến dịch tấn công các phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) cho đến khi nước này sạch bóng khủng bố.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố đẩy mạnh chiến dịch tấn công PKK ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP)

Theo AFP, ngày 11/8, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara sẽ đẩy mạnh chiến dịch tấn công các phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) cho đến khi nước này sạch bóng khủng bố.

Phát biểu trên truyền hình, ông Erdogan nói: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi (chúng) hạ vũ khí và không còn một tên khủng bố nào hoạt động bên trong các đường biên giới của chúng ta.”

Ông khẳng định chiến dịch không kích kéo dài 2 tuần qua nhằm vào các mục tiêu PKK đã gây ra “những tổn thất nghiêm trọng” cho nhóm này.

Tổng thống Erdogan đồng thời nhấn mạnh Ankara đã tiến hành “những chiến dịch hiệu quả” nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng - lực lượng thánh chiến đang đe dọa tới an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 9/8, 6 chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và gần 300 binh sỹ đã đến căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc chiến chống IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục