Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đập tan tổ chức khủng bố IS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng nước này đang phải hứng chịu một trong những làn sóng khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử của mình.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ đập tan tổ chức khủng bố IS ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, ngày 21/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng nước này đang phải hứng chịu một trong những làn sóng khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử của mình, đồng thời tuyên bố sẽ đập tan tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và lực lượng phiến quân người Kurd, những nhóm đứng sau một loạt vụ tấn công ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại thủ đô Istanbul sau khi xảy ra 6 vụ đánh bom trong vòng 8 tháng qua ở nước này khiến hơn 200 người thiệt mạng, ông Erdogan nói: "Chúng tôi sẽ tấn công các tổ chức khủng bố này một cách mạnh mẽ nhất có thể."

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ hoài nghi về "sự chân thành" của Liên minh châu Âu (EU) trong việc hỗ trợ Ankara chiến đấu chống phiến quân Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị cấm hoạt động, viện dẫn vụ một số nhà hoạt động người Kurd được phép dựng lều ở Brussels, bên ngoài tòa nhà Hội đồng châu Âu trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU-Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục