Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Israel khẩu chiến dữ dội

Tổng thống Erdogan gọi Thủ tướng Netanyahu là kẻ chuyên quyền và cáo buộc ông giết hại trẻ em Palestine; trong khi ông Netanyahu tố cáo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về tội diệt chủng người Kurd.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Israel khẩu chiến dữ dội ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP)

Sputnik đưa tin ngày 14/3, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã sử dụng những lời lẽ gay gắt nhất để chỉ trích nhau về nhiều vấn đề.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ chuyên quyền và cáo buộc ông giết hại trẻ em Palestine.

Trước đó, có thông báo rằng quân đội Israel đã đóng cửa lối vào Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem và bắt giữ 5 người Palestine, trong đó có 3 phụ nữ.

Phát biểu tại Ankara, ông Erdogan tuyên bố: "Ông Netanyahu, kẻ chuyên quyền có tội trong cái chết của trẻ em Palestine, hãy tỉnh trí lại đi!"

Đáp lại, trên tài khoản Twitter cá nhân, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tố cáo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về tội diệt chủng người Kurd và bỏ tù các đối thủ chính trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục