Tổng thống thứ 9 Farmajo của Somalia tuyên bố nhậm chức

Lễ nhậm chức đã diễn ra tại sân bay quốc tế Mogadishu với các biện pháp an ninh siết chặt, trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo châu Phi đến từ Djibouti, Kenya, Sudan, Uganda và Ethiopia.
Tổng thống thứ 9 Farmajo của Somalia tuyên bố nhậm chức ảnh 1Tân Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo (trái) và Tổng thống mãn nhiệm Hassan Sheik Mohamud (phải) tại buổi lễ chuyển giao quyền lực ở Mogadishu ngày 16/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 22/2, tân Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 9 của nước này.

Lễ nhậm chức đã diễn ra tại sân bay quốc tế Mogadishu với các biện pháp an ninh siết chặt, trước sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo châu Phi đến từ Djibouti, Kenya, Sudan, Uganda và Ethiopia.

Phát biểu nhậm chức, Tổng thống Farmajo cam kết giải quyết các thách thức an ninh và kinh tế mà đất nước đang phải đối mặt.

Ông nhận định "Somalia đã trải qua nhiều cuộc xung đột và các trận hạn hán kéo dài trong 26 năm qua, vì vậy sẽ cần thêm 20 năm nữa để ổn định đất nước," đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Hàng trăm binh sỹ, cảnh sát và các nhân viên an ninh khác đã được triển khai tuần tra trên các đường phố chính và lệnh giới nghiêm kéo dài 24 tiếng được áp đặt tại thủ đô Mogadishu.

Nhà chức trách cũng thông báo hủy toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Aden trong ngày 22/2.

Chỉ có các chuyến bay phục vụ các phái đoàn được phép hoạt động.

Việc cựu Thủ tướng Farmajo đắc cử tổng thống được xem là một bước tiến tới dân chủ ở Somalia, nơi không có một chính phủ trung ương hiệu quả kể từ khi chế độ quân sự của Tổng thống Siad Barre sụp đổ năm 1991 dẫn đế nội chiến và nhiều thập kỷ vô chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục