Tổng thống, Thủ tướng Nga công bố thu nhập

Trang web của Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin ngày 6/4 đã đăng tải tổng thu nhập và tài sản trong năm qua của hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Nga.

Trang web của Tổng thống Dmitry Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin ngày 6/4 đã đăng tải tổng thu nhập và tài sản trong năm qua của hai nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Nga.

Theo đó, tiền lương của Tổng thống Medvedev trong năm 2008 là hơn 4,1 triệu rup (tương đương 124.000 USD) và của Thủ tướng Putin là hơn 4,6 triệu rup (140.000 USD).

Ngoài khoản tiền lương nói trên, gia đình Tổng thống Medvedev còn có một căn hộ rộng 367,8m2, gần 3 triệu rup trong 9 tài khoản cá nhân trong các ngân hàng Nga, thu nhập từ mảnh đất cho thuê rộng 4.700m2. Gia đình Tổng thống Nga còn có 2 ôtô và một garage riêng rộng 32m2.

Gia đình Thủ tướng Putin có 1 căn hộ rộng 77m2 và một mảnh đất 1.500m2. Gia đình Thủ tướng có 3 xe ôtô và 1 garage riêng. Ngoài lương, Thủ tướng Putin còn có khoản lương "hưu" của quân đội hơn 100.000 rup/năm (hơn 3.000 USD) do từng là sĩ quan Ủy ban an ninh quốc gia (KGB). Ông Putin cũng có 230 cổ phiếu của ngân hàng Saint Petersburg.

Việc công khai thu nhập và tài sản của giới chức cấp cao Nga được quy định theo một sắc lệnh tương ứng được Tổng thống Nga ký hồi tháng Ba vừa qua, trong một nỗ lực đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng ở Nga.

Theo sắc lệnh này, nhiều quan chức cấp cao khác của Nga cũng sẽ phải công khai thu nhập, tài sản cá nhân, số tiền trong các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu... mà bản thân cũng như các thành viên trong gia đình họ (kể cả con cái chưa đến tuổi thành niên) sở hữu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục