Tổng thống tiếm quyền Honduras sẽ không từ chức

Bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế, Tổng thống tiếm quyền của Honduras, ông Roberto Micheletti đã tuyên bố sẽ không từ chức.
Bất chấp sức ép từ cộng đồng quốc tế, Tổng thống tiếm quyền của Honduras, ông Roberto Micheletti ngày 15/12 đã tuyên bố sẽ không từ chức.

Trong một thông cáo, ông Micheletti khẳng định sẽ tiếp tục tại nhiệm cho tới khi Tổng thống đắc cử Porfirio Lobo trong cuộc bầu cử gây tranh cãi ngày 29/11 vừa qua chính thức nhậm chức vào cuối tháng 1 tới.

Tuyên bố trên của Tổng thống tiếm quyền Micheletti nhằm đáp lại kêu gọi của Brazil, Mỹ đề nghị ông từ bỏ quyền lực, coi đây là bước đi quan trọng đầu tiên nhằm tạo "một hành lang" an toàn cho Tổng thống bị phế truất Manuel Zelaya và hướng tới sự hòa giải dân tộc.

Cùng ngày, Tổng thống bị phế truất Zelaya cũng tuyên bố sẽ không từ chức Tổng thống mà nhân dân đã trao cho và sẽ tiếp tục bảo vệ những nguyên tắc dân chủ cũng như tìm ra giải pháp đúng đắn cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Honduras./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục