Tổng thống Trump đã chủ động đề nghị được bước chân sang Triều Tiên

Theo CNN, ở thời điểm ông Trump bước tới đường giới tuyến, bắt tay lịch sử nhà lãnh Triều Tiên Kim Jong-un, ông đã chủ động hỏi ông Kim rằng liệu ông có thể vượt giới tuyến sang Triều Tiên hay không.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước chân qua đường ranh giới phân chia hai miền Triều Tiên tại DMZ, sang phần lãnh thổ của Triều Tiên chiều 30/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bước chân qua đường ranh giới phân chia hai miền Triều Tiên tại DMZ, sang phần lãnh thổ của Triều Tiên chiều 30/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chiều 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử bước chân trên lãnh thổ Triều Tiên sau khi vượt qua đường giới tuyến phi quân sự (DMZ) phân định hai miền Triều Tiên.

Theo CNN, ở thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump bước tới đường giới tuyến và có cái bắt tay lịch sử với nhà lãnh Triều Tiên Kim Jong-un, ông Trump đã chủ động hỏi nhà lãnh đạo Triều Tiên rằng liệu ông có thể vượt đường giới tuyến sang Triều Tiên hay không. Và ông Kim Jong-un nói rằng ông "vinh hạnh" được chào đón ông Trump.

"Tôi đã hỏi ông ấy," Ngài có muốn tôi đi qua [đường giới tuyến] không? " Tổng thốngTrump nói với các phóng viên. "Ông ấy nói ông ấy cảm thấy vinh hạnh."

[Khoảnh khắc bước chân lịch sử của Tổng thống Donald Trump qua DMZ]

Tổng thống Trump nói thêm ông "không biết" ông Kim Jong-un nói gì. Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng nhau vui vẻ bước chân sang vùng lãnh thổ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Ngồi cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp sau khi có những bước chân lịch sử qua đường giới tuyến, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói "thật tự hào khi bước qua đường giới tuyến" vào Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục