Tổng thống Trump hy vọng Mỹ sẽ có quan hệ tốt đẹp hơn với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng đã có lập trường cứng rắn hơn rất nhiều đối với Nga so với các tổng thống Mỹ tiền nhiệm song ông hy vọng Mỹ sẽ có quan hệ tốt đẹp hơn với Nga.
Tổng thống Trump hy vọng Mỹ sẽ có quan hệ tốt đẹp hơn với Nga ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/1 một lần nữa thừa nhận rằng đã có lập trường cứng rắn hơn rất nhiều đối với Nga so với các tổng thống Mỹ tiền nhiệm, song ông cũng bày tỏ hy vọng vào một thời điểm nào đó, Washington sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với Moskva.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump khẳng định: "Tôi có lập trường cứng rắn với Nga hơn rất nhiều so với ông Obama, Bush hay Clinton. Thậm chí có thể cứng rắn hơn bất kỳ tổng thống nào khác. Đồng thời, như tôi vẫn thường nói, hòa thuận với Nga là một điều tốt, không phải điều xấu. Tôi hoàn toàn hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại có mối quan hệ tốt đẹp với Nga."

[Quan hệ Nga-Mỹ khó có khả năng cải thiện trong tương lai gần?]

Trước đó, theo AP, ngày 24/12/2018, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia nhận định mối quan hệ giữa Mỹ và Nga "gần như không tồn tại" và điều này không chỉ có hại cho hai nước mà còn cho cả thế giới.

Trả lời phỏng vấn với một số nhà báo, ông Nebenzia khẳng định có rất ít triển vọng về cải thiện quan hệ mối quan hệ Mỹ-Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục