Tổng thống Trump: Không chính quyền nào nên đánh giá thấp Mỹ

Tổng thống Mỹ Trump ngày 5/11 cảnh báo "không kẻ độc tài, không chính quyền nào" nên đánh giá thấp Mỹ khi ông Trump bắt đầu chuyến thăm châu Á có khả năng bị chi phối bởi mối đe dọa Triều Tiên.
Tổng thống Trump: Không chính quyền nào nên đánh giá thấp Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Trump tới căn cứ không quân Yokota tại Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/11 cảnh báo "không kẻ độc tài, không chính quyền nào" nên đánh giá thấp Mỹ khi ông Trump bắt đầu chuyến thăm châu Á có khả năng bị chi phối bởi mối đe dọa Triều Tiên.

Phát biểu khi vừa tới căn cứ không quân Yokota tại Nhật Bản, Tổng thống Trump nêu rõ: "Không một ai, không kẻ độc tài, không chính quyền nào... nên đánh giá thấp quyết tâm của Mỹ."

[Tổng thống Mỹ Trump: Nhật Bản nên bắn hạ tên lửa Triều Tiên]

Trước đó, ông Trump đã tuyên bố Nhật Bản là một "đối tác quý giá và đồng minh quan trọng của Mỹ," trong bối cảnh các đối tác tại châu Á muốn được Washington trấn an rằng Mỹ sẽ ủng hộ họ nếu xung đột với Triều Tiên nổ ra.

Đồng thời, trên chuyên cơ, Tổng thống Trump cũng phát biểu rằng ông kỳ vọng về một cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm châu Á lần này, giữa lúc cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục