'Tổng thống Trump không cố gắng can thiệp các thị trường tiền tệ'

Ông Mnuchin cho hay cả ông và ông Trump đều ủng hộ sự độc lập của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đồng thời nhắc lại rằng đồng USD mạnh cho thấy nền kinh tế Mỹ vững mạnh.
'Tổng thống Trump không cố gắng can thiệp các thị trường tiền tệ' ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin ngày 21/7 cho biết Tổng thống nước này Donald Trump không cố gắng tác động tới các thị trường tiền tệ, đồng thời nhắc lại rằng đồng USD mạnh cho thấy nền kinh tế Mỹ vững mạnh và nằm trong lợi ích dài hạn của Mỹ.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Buenos Aires (Argentina) khi tới tham dự Hội nghị các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), ông Mnuchin cho hay cả ông và ông Trump đều ủng hộ sự độc lập của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thống Trump đã phá vỡ tiền lệ với các bình luận chỉ trích sức mạnh của đồng USD và chính sách tiền tệ của Fed khi đăng tải trên mạng xã hội Twitter vào ngày 20/7 rằng việc tăng lãi suất đột ngột của Fed đã lấy đi "ưu thế cạnh tranh" của Mỹ trong xuất khẩu.

Quan chức này nhấn mạnh: "Để tôi nói rõ, Tổng thống không hề tìm cách can thiệp vào các thị trường tiền tệ nào hết" cũng như Washington không cố gắng quản lý sự định giá tiền tệ.

Theo ông Mnuchin, cả ông và ông Trump hoàn toàn ủng hộ sự độc lập của Fed và ông "vô cùng tin tưởng" với công việc Chủ tịch Fed mà ông Jerome Powell đang nắm giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục