Tổng thống Trump mặc cả miễn phí với Triều Tiên

Việc Tổng thống Trump cho dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với đồng minh Hàn Quốc làm dấy lên lo ngại về bước tiếp theo có thể là Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ đồng minh với Hàn Quốc.
Tổng thống Trump mặc cả miễn phí với Triều Tiên ảnh 1Trực thăng của Mỹ trong một cuộc tập trận với Hàn Quốc. (Nguồn: washingtonpost)

Theo trang mạng washingtonpost.com, Tổng thống Trump đã đúng khi rời khỏi hội nghị mà không có thỏa thuận nào với Triều Tiên hồi tuần trước. Nhưng ông đã sai lầm khi cho dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với đồng minh Hàn Quốc.

Động thái này sẽ làm dấy lên những lo ngại về bước tiếp theo có thể là Mỹ sẽ cắt đứt quan hệ đồng minh với Hàn Quốc vốn có từ hàng thập kỷ- đây sẽ là thảm họa cho nước Mỹ.

Mỹ và Hàn Quốc thiết lập quan hệ đồng minh kể từ ngày đầu của cuộc Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950.

Với sự ủng hộ của Liên hợp quốc, quân đội Mỹ đã giải cứu miền Nam khỏi sự xâm lược tàn bạo của miền Bắc.

Trong khi chiến tranh kết thúc năm 1953, một hiệp ước hòa bình chính thức chưa từng được ký kết. Quân đội Mỹ đã ở lại đây kể từ khi đó nhằm đảm bảo rằng cuộc xâm lược lần thứ hai từ Triều Tiên sẽ vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ và nhanh chóng của Mỹ.

Các cuộc tập trận quân sự là rất quan trọng đối với khả năng sống còn của liên minh. Chúng cho phép các lực lượng Mỹ và Hàn Quốc thực hành đánh chặn sự xâm lược của Triều Tiên và đảm bảo rằng binh sỹ và chỉ huy có thể phối hợp với nhau chặt chẽ trong một cuộc tấn công trên thực tế.

Các cuộc tập trận cũng thể hiện sự cam kết tiếp tục của Mỹ đối với mối quan hệ liên minh Mỹ-Hàn. Tổng thống Trump nói ông quyết định dừng hai cuộc tập trận trên đất liền trong năm nay, Key Resolve và Foal Eagle, để tiết kiệm chi phí và giúp cải thiện quan hệ với Bình Nhưỡng. Lời giải thích này không biện minh cho quyết định của ông.

[Tổng thống Trump: Các cuộc tập trận với Hàn Quốc "quá đắt đỏ"]

Chi phí tổ chức các cuộc tập trận, ước tính 14 triệu USD là không thấm tháp gì so với ngân sách quốc phòng 700 tỷ USD của Mỹ trong năm nay.

Hơn nữa, chính phủ Hàn Quốc vừa đồng ý tăng mức chi phí mà nước này chi trả cho việc đồn trú của các binh sỹ Mỹ lên tới 50 triệu USD. Việc khăng khăng đòi các đồng minh trả nhiều tiền hơn là một ý tưởng tồi tệ.

Tổng thống Trump dường như cũng đã nhất trí với yêu cầu quan trọng của Triều Tiên mà không đòi hỏi lại bất cứ thứ gì.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kịch liệt phản đối các cuộc tập trận thường niên trong bài phát biểu nhân dịp Năm Mới, nhắc đi nhắc lại yêu cầu lâu nay của nước này.

Nhưng Trump nói ông chưa bao giờ thảo luận việc dừng các cuộc tập trận với Kim trong hội nghị thượng đỉnh mới đây tại Hà Nội. Việc mặc cả giá trị như vậy mà chẳng đổi lại được gì thường là một động thái không tốt.

Hàn Quốc lâu nay là một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Mỹ. Nước này đã gửi hàng nghìn quân để sát cánh với Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, khiến 5.000 người chết trận và 10.000 người khác thương vong.

Không giống như một số đồng minh NATO, Hàn Quốc chi tiêu mạnh tay cho quốc phòng của mình, chiếm hơn 2,5% GDP trong năm 2017 và ngân sách quốc phòng của nước này dự kiến tiếp tục tăng 7,5% hàng năm cho 5 năm tới.

Hàn Quốc là một ví dụ tốt về cái Trump nói ông muốn các đồng minh châu Âu làm theo.

Trump thường nói với thái độ kinh thường về mạng lưới liên minh toàn cầu do Mỹ lãnh đạo. Hết lần này đến lần khác, Trump công khai nhắc tới các khoản chi phí cao như thể đổi lại Mỹ chẳng nhận được gì từ mạng lưới này. Trên thực tế, các đồng minh của Mỹ cung cấp các tài sản quân sự và thông tin tình báo quý giá để bảo vệ nước Mỹ.

Với sự giúp đỡ của họ, các đối thủ Nga, Trung Quốc và Iran luôn nằm trong tầm kiểm soát và tránh xa khỏi đất Mỹ. Không có sự hỗ trợ của họ, nước Mỹ sẽ ít an toàn hơn.

Điều đó không phải để nói thách thức của Trump đối với sự đồng thuận an ninh quốc gia không có ý nghĩa gì cả.

Mỹ và các đồng minh đã cắt giảm mạnh ngân sách quốc phòng sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết năm 1991. Khi Nga tái vũ trang và Trung Quốc nổi lên như một cường quốc thế giới, các nước đồng minh cần xây dựng lại các quân đội của họ để đối phó với mối đe dọa này.

Trump đã chỉ trích một số nước còn do dự trong việc tăng ngân sách quốc phòng.

Nhưng không có đồng minh nào giống như Hàn Quốc. Họ hàng ngày phải đối mặt với hàng trăm nghìn quân thù địch ở bên kia biên giới.

Thủ đô của Hàn Quốc, Seoul, nằm trong tầm bắn của Triều Tiên. Hàng triệu người Hàn Quốc có thể bị pháo kích chỉ trong vài phút nếu chiến tranh nổ ra.

Trong khi chính phủ Hàn Quốc ủng hộ cải thiện mối quan hệ với Bình Nhưỡng, họ cũng hiểu giá trị của một quân đội hùng mạnh. Chính quyền Trump nên giúp một đồng minh mạnh mẽ, thay vì làm suy yếu nó.

Các đồng minh của Mỹ trên thế giới sẽ chờ đợi để chứng kiến điều gì diễn ra tiếp theo.

Trung Quốc và Triều Tiên lâu nay tìm cách loại bỏ quân đội Mỹ ra khỏi bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump muốn có các thỏa thuận thương mại với Trung Quốc và phi hạt nhân hóa với Triều Tiên, và nhiều đồng minh tự hỏi liệu ông có thể gạt bỏ Hàn Quốc để theo đuổi những thỏa thuận này.

Họ lo lắng rằng việc dừng các cuộc tập trận chỉ là bước đi đầu tiên để tiến tới việc Mỹ rút quân và thậm chí hủy bỏ chính mối quan hệ liên minh này.

Hơn một triệu người Mỹ gốc Hàn sinh ra ở nước ngoài cũng sẽ chú ý đến điều này, họ tự hỏi không biết quê hương mới của họ có bảo vệ cho quê hương cũ hay không.

Ông Trump đã mắc sai lầm. Ông không nên làm ngơ sai lầm này vì có thể khiến Triều Tiên hay Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể mặc cả việc Mỹ cắt đứt quan hệ đồng minh với Hàn Quốc để đối lấy những cam kết mơ hồ hay một sự thâm hụt thương mại nhỏ hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục