Tổng thống Trump: Nga sẽ tìm cách can thiệp vào bầu cử Quốc hội Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố, ông tin rằng Moskva sẽ tìm cách tác động tới cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ
Tổng thống Trump: Nga sẽ tìm cách can thiệp vào bầu cử Quốc hội Mỹ ảnh 1Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington DC.(Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 tuyên bố, ông tin rằng Moskva sẽ tìm cách tác động tới cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11 tới theo hướng có lợi cho đảng Dân chủ, chứ không phải cho đảng Cộng hòa của ông.

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra bất chấp kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng Nga đã nỗ lực xoay chuyển cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 theo hướng có lợi cho ông Trump.

[Mỹ ra điều kiện về cuộc phỏng vấn điều tra Nga can thiệp bầu cử]

Viết trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi vô cùng quan ngại rằng Nga sẽ cố gắng tác động tới cuộc bầu cử sắp tới. Trước một thực tế là không một tổng thống nào cứng rắn với Nga hơn tôi, họ (Moskva) sẽ rất nỗ lực để làm lợi cho phe Dân chủ. Chắc chắn họ không mong muốn Trump."

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không được mời phát biểu một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ nếu ông tới thăm Washington vào mùa Thu này, nhấn mạnh rằng đặc quyền như vậy chỉ dành cho các đồng minh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục