Tổng thống Trump sớm công bố việc thành lập Bộ chỉ huy vũ trụ Mỹ

Theo các nguồn tin, thông báo trên của Tổng thống Trump có khả năng được đưa ra đúng thời điểm Phó Tổng thống Mike Pence có chuyến thăm Lầu Năm Góc và Trung tâm vũ trụ Kennedy vào tuần này.
Tổng thống Trump sớm công bố việc thành lập Bộ chỉ huy vũ trụ Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Defense.gov)

Ngày 17/12, các nguồn tin báo chí cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm công bố một sắc lệnh thành lập Bộ chỉ huy vũ trụ Mỹ.

Theo các nguồn tin, thông báo trên của Tổng thống Trump có khả năng được đưa ra đúng thời điểm Phó Tổng thống Mike Pence có chuyến thăm Lầu Năm Góc và Trung tâm vũ trụ Kennedy vào tuần này.

Trước đó vào tháng 8, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố một báo cáo chi tiết về việc thực hiện yêu cầu của Tổng thống Trump đối với việc thành lập Lực lượng vũ trụ vào năm 2020. Báo cáo cũng kêu gọi việc thành lập Bộ chỉ huy vũ trụ.

Hiện quân đội Mỹ đã có Bộ tư lệnh vũ trụ thuộc Không quân Mỹ. Tuy nhiên, việc thành lập Bộ chỉ huy vũ trụ riêng biệt sẽ thống nhất các hoạt động và có 30.000 nhân viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục