Tổng thống Trump từng đề nghị lãnh đạo FBI bỏ cuộc điều tra ông Flynn

Cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị sa thải James Comey đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị ông từ bỏ cuộc điều tra cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn.
Tổng thống Trump từng đề nghị lãnh đạo FBI bỏ cuộc điều tra ông Flynn ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 12/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 7/6, cựu Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bị sa thải James Comey đã xác nhận việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề nghị ông từ bỏ cuộc điều tra cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn về những mối liên hệ với Nga.

Trong một tuyên bố trước khi ra điều trần tại Ủy ban Tình báo Thượng viện ngày 8/6, ông Comey cho biết khi ngồi riêng với nhau trong phòng Bầu dục hôm 14/2 Tổng thống Trump đã đề nghị ông Comey bỏ qua cho ông Flynn vì "ông ấy là một người tốt."

Tuyên bố có đoạn: "Tôi hiểu rằng tổng thống đang đề nghị chúng tôi từ bỏ bất kỳ cuộc điều tra nào đối với ông Flynn liên quan đến những tuyên bố không đúng sự thật của ông ấy về các cuộc nói chuyện với Đại sứ Nga hồi tháng 12/2016. Tổng thống nói: 'Tôi cần sự trung thành, tôi kỳ vọng vào lòng trung thành'. Trong khoảng thời gian yên lặng lúng túng sau đó, tôi đã không hề nhúc nhích, nói chuyện hay thay đổi sự biểu cảm trên khuôn mặt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục