Tổng thống Tunisia không ra tranh cử nhiệm kỳ mới

Tổng thống Zine al-Abidine Ben Ali, 74 tuổi, lãnh đạo Tunisia trong 23 năm qua đã tuyên bố sẽ không ra tranh cử nhiệm kỳ nữa.
Tổng thống Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali ngày 13/1 tuyên bố sẽ không tranh cử nhiệm kỳ nữa.

Trong bài phát biểu gửi tới toàn thể người dân, ông Ben Ali thừa nhận đã xử lý yếu kém trong làn sóng biểu tình vừa qua, đồng thời cam kết tiến hành cải cách dân chủ.

Ông Ben Ali 74 tuổi, đã được đảng của ông đề nghị ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra năm 2014. Tuy nhiên, ông Ben Ali nói: "Tôi sẽ không làm tổng thống suốt đời và không thay đổi quy định trong hiến pháp về giới hạn tuổi đối với ứng cử viên tổng thống."

Ông cũng cam tiến hành điều tra đầy đủ về tình trạng bạo loạn để xác định trách nhiệm của từng cá nhân. Ông Ben Ali đã lãnh đạo quốc gia Bắc Phi này trong suốt 23 năm qua.

Bạo loạn trong thời gian gần đây ở Tunisia đã làm ít nhất 66 người thiệt mạng. Ba đồn cảnh sát, Văn phòng đảng của ông Ben Ali và một công sở ở thủ đô Tunis bị đốt cháy, nhiều cửa hiệu bị cướp phá. Trước tình hình này, Mỹ và một số nước Liên minh châu Âu đã khuyến cáo công dân không nên đến Tunisia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục