Tổng thống Tunisia tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm

Sáng 26/10, Bộ Nội vụ Tunisia thông báo đương kim Tổng thống nước này Ben Ali tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm với 89,28% số phiếu ủng hộ.
Sáng 26/10, Bộ Nội vụ Tunisia thông báo đương kim Tổng thống nước này là Zine El Abidine Ben Ali đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ năm sau khi giành được 89,28% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 25/10.

Kết quả này phù hợp với dự đoán của giới quan sát trước bầu cử. Đảng Tập hợp Dân chủ Lập hiến (RCD) của ông cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra ngày 25/10, chiếm 161 trong tổng số 214 ghế của Hạ viện.

Tổng thống Ben Ali, 73 tuổi, đã cầm quyền ở Tunisia suốt hai thập kỷ qua. Với tỷ lệ phiếu áp đảo, ông đã bỏ khá xa các đối thủ của mình, như ứng cử viên Mohamed Bouchiha chỉ được 5% số phiếu, Ahmed Inoubli 3,8% và Amed Brahim chỉ được 1,57% số phiếu.

Đây là nhiệm kỳ tổng thống cuối cùng của ông Ben Ali. Theo Hiến pháp năm 2007 của Tunisia, cho phép tổng thống được giữ nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, nhưng hạn chế độ tuổi tranh cử là 75./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục