Tổng thống Turkmenistan tuyên thệ nhiệm kỳ hai

Ông Berdymukhamedov đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sau khi giành 97,14% phiếu bầu trong cuộc bầu cử ngày 12/2.
Ngày 17/2, Tổng thống đắc cử Gurbanguly Berdymukhamedov của Turkmenistan đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua.

Lễ nhậm chức diễn ra tại Lâu đài Xôviết ở thủ đô Ashgabat trước sự chứng kiến của 3.000 quan chức.

Ông Berdymukhamedov thề trung thành với Hiến pháp và Luật pháp Turkmenistan; đảm bảo các quyền của mọi công dân nước này.

Ông Berdymukhamedov, 54 tuổi, giành 97,14% phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 12/2 vừa qua. Bảy ứng cử viên còn lại chỉ giành từ 0,16%-1,7% số phiếu ủng hộ.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên bắt đầu từ năm 2007, ông đã thực hiện cải cách một cách thận trọng nhằm xóa bỏ di sản được cho là kỳ quặc của người tiền nhiệm Saparmurat Niyazov.

Tuy nhiên, một số nhà chỉ trích cho rằng, chủ trương mang tên "Kỷ nguyên tái sinh" này của ông Berdymukhamedov là "chiêu đánh bóng tên tuổi" nhằm hình thành chủ nghĩa sùng bái cá nhân.

Turkmenistan là quốc gia nằm ở khu vực Trung Á, giáp Afghanistan và Iran, dân số khoảng 5,5 triệu người và sở hữu khoảng 4% trữ lượng khí đốt toàn cầu./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục