Ông Poroshenko bổ nhiệm Saakashvili làm thống đốc Odessa

Tổng thống Ukraine bổ nhiệm cựu lãnh đạo Gruzia làm thống đốc Odessa

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 30/5 đã bổ nhiệm cựu lanh đạo Gruzia Mikheil Saakashvili làm thống đốc vùng Odessa và gọi ông này là "người bạn của Ukraine."
Tổng thống Ukraine bổ nhiệm cựu lãnh đạo Gruzia làm thống đốc Odessa ảnh 1Ông Saakashvili nhạn hộ chiếu Ukraine (Nguồn: TASS)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 30/5 đã bổ nhiệm cựu lãnh đạo Gruzia Mikheil Saakashvili làm thống đốc vùng Odessa và gọi ông này là "người bạn của Ukraine."

Trong một buổi lễ tổ chức tại thành phố cảng bên bờ Biển Đen, ông Poroshenko nói rằng Odessa vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan tới "chủ quyền lãnh thổ, độc lập và hòa bình."

Hãng tin AFP gọi việc ông Poroshenko bổ nhiệm ông Saakashvili là quyết định gây tranh cãi, như là một tín hiệu mà chính quyền Kiev gửi tới Moskva, bởi Saakashvili chính là lãnh đạo Gruzia trong cuộc xung đột ngắn ngày với Nga hồi năm 2008, liên quan tới vùng lãnh thổ Nam Ossetia.

Phát biểu trong lễ nhậm chức, ông Saakashvili nói muốn bỏ lại sau lưng những "xung đột được áp đặt giả tạo" để kiến tạo một xã hội mới, "xây dựng một nước Ukraine mới."

Trong thời gian nắm quyền ở Gruzia (2004-2007), ông Saakashvili, 47 tuổi, có chủ trương xích lại với phương Tây.

Quan hệ giữa Gruzia và Nga trở nên căng thẳng sau cuộc chiến 5 ngày hồi năm 2008.

Ông Saakashvili có thể nói 5 ngôn ngữ, gồm cả tiếng Ukraine, đóng vai trò cố vấn cho ông Poroshenko cũng như được cấp quốc tịch Ukraine trước khi được bổ nhiệm làm thống đốc Odessa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục