Tổng thống Ukraine bổ nhiệm cựu Tổng Thư ký NATO làm cố vấn

Trong một tuyên bố trên trang Twitter, ông Rasmussen cho biết ông sẽ nỗ lực thúc đẩy các cải cách kinh tế và an ninh tại Ukraine và quan hệ mạnh mẽ hơn của nước này với Liên minh Châu Âu (EU).
Tổng thống Ukraine bổ nhiệm cựu Tổng Thư ký NATO làm cố vấn ảnh 1Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Anders Fog Rasmussen. (Nguồn: theafghanistanexpress.com)

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko ngày 27/5 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Anders Fog Rasmussen làm cố vấn của mình.

Tuy nhiên sắc lệnh không cho biết ông Rasmussen sẽ phụ trách lĩnh vực nào.

Trong một tuyên bố trên trang Twitter, ông Rasmussen cho biết ông sẽ nỗ lực thúc đẩy các cải cách kinh tế và an ninh tại Ukraine và quan hệ mạnh mẽ hơn của nước này với Liên minh Châu Âu (EU).

Ông Rasmussen bày tỏ lo ngại tình hình an ninh tại miền Đông Ukraine, đồng thời cho rằng chính quyền Kiev cần phải thực hiện nhiều cải cách trong đó có tăng cường chống tham nhũng.

Ông Rasmussen giữ chức Tổng Thư ký NATO giai đoạn 2009-2014, trước đó ông cũng từng giữ chức Thủ tướng Đan Mạch giai đoạn 2001-2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục