Tổng thống Ukraine: Có thể máy bay Malaysia bị bắn hạ

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở khu vực phía đông Ukraine đang do du kích kiểm soát có khả năng đã bị bắn hạ.
Tổng thống Ukraine: Có thể máy bay Malaysia bị bắn hạ ảnh 1Malaysia Airlines Boeing 777-200ER. (Nguồn: mirror.co.uk)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 17/7 cho biết chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi ở khu vực phía đông Ukraine đang do du kích kiểm soát có khả năng đã bị bắn hạ.

 

"Chúng tôi không loại trừ khả năng chiếc máy bay này bị bắn rơi và xác nhận rằng Không quân Ukraine không bắn bất kỳ mục tiêu nào trên bầu trời," ông Poroshenko nói trong một tuyên bố trên website của tổng thống.

Theo hãng tin Interfax của Nga, trên máy bay có 280 hành khách cùng phi hành đoàn 15 người.

Trước đó, hãng tin AFP dẫn lời Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nói có khả năng chiếc máy bay này đã bị bắn hạ.
 
Ông cũng đã ra lệnh điều tra "thảm họa hàng không" này của hãng hàng không Malaysia.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine thì viết trên Facebook rằng chiếc máy bay đã bị "những kẻ khủng bố" bắn rơi.

Tối 17/7, hãng hàng không Malaysia Airlines cho biết cho đã bị "mất liên lạc" với một chiếc máy bay chở khách mà địa điểm được biết cuối cùng là trên không phận Ukraine.

"Malaysia Airlines đã mất liên lạc với chuyến bay MH17 từ Amsterdam," hãng hàng không này thông báo trên Twitter trong bối cảnh còn đang rối bời kể từ vụ mất tích của chuyến bay  MH370.

 

"Địa điểm cuối cùng được biết là trên không phận Ukraine," Malaysia Airlines cho biết, và nói thêm rằng họ sẽ sớm cung cấp thêm chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục