Tổng thống Ukraine đồng ý đàm phán

Tổng thống Ukraine đồng ý đàm phán với phe đối lập

Tổng thống Yanukovich nhất trí gặp 3 thủ lĩnh đối lập chính vào 22/1 để đàm phán về cuộc khủng hoảng đã dẫn tới các vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.

Reuters và AFP đưa tin Arseny Yatsenyuk - một trong các thủ lĩnh đối lập ở Ukraine - cho biết Tổng thống nước này Viktor Yanukovich đã nhất trí gặp ba thủ lĩnh đối lập chính vào ngày 22/1 để đàm phán về cuộc khủng hoảng vốn đã dẫn tới các vụ đụng độ bạo lực giữa người biểu tình và cảnh sát.

Tuyên bố trên trang mạng xã hội Tweetter, ông Yatsenyuk từng làm Bộ trưởng Kinh tế cho biết: "Cuộc gặp đã được (ông Yanukovich) xác nhận."

Cùng ngày, Tổng thống Yanukovich đã kêu gọi người biểu tình không đi theo "những kẻ cực đoan chính trị" và chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong những vụ đụng độ nói trên.

Trong một tuyên bố, Tổng thống nói: "Một lần nữa tôi kêu gọi người dân không hưởng ứng lời kêu gọi từ những kẻ cực đoan chính trị. Chưa phải là quá muộn để ngừng lại và giải quyết cuộc xung đột thông qua các biện pháp hòa bình"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục