Tổng thống Ukraine đồng ý để Tỉnh trưởng Dnepropetrov từ chức

Ngày 25/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Igor Kolomoisky, Tỉnh trưởng Dnepropetrovsk ở miền Trung Ukraine.
Tổng thống Ukraine đồng ý để Tỉnh trưởng Dnepropetrov từ chức ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/3, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Igor Kolomoisky, Tỉnh trưởng Dnepropetrovsk ở miền Trung Ukraine.

Tổng thống Poroshenko cũng ngay lập tức bổ nhiệm ông Valentin Reznichenko giữ chức quyền Tỉnh trưởng Dnepropetrovsk.

Ông Kolomoisky được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng Dnepropetrovsk hồi năm ngoái sau khi xảy ra vụ đảo chính lật đổ Tổng thống Ukraine khi đó là ông Viktor Yanukovych. Kolomoisky là nhân vật tài trợ chính cho một nhóm tay súng tình nguyện chiến đấu tại miền Đông Ukraine chống lại lực lượng đòi độc lâp.

Tuy nhiên, căng thẳng đã nổ ra giữa Tổng thống Poroshenko và ông Kolomoisky sau khi một nhóm người có vũ trang và đeo mặt nạ xông vào trụ sở công ty dầu khí UkrTransNafta vào đêm 19/3 vừa qua.

Truyền thông Ukraine cho rằng nhóm này có liên quan đến ông Kolomoisky do người quản lý của UkrTransNafta - đồng minh của ông Kolomoisky, bị sa thải.

Vụ việc càng làm dấy lên những đồn đoán về một cuộc xung đột lợi ích giữa Tổng thống Poroshenko, vốn là một tỷ phú giàu có ở Ukraine và ông Kolomoisky, người được cho là ông trùm tài phiệt đứng sau nắm giữ đạo một số ngành công nghiệp then chốt của Ukraine, như ngân hàng, năng lượng và truyền thông.

Theo đánh giá của tạp chí Forbes hồi năm ngoái, tài sản của ông Kolomoisky lên tới 1,8 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục