Tổng thống Đức xoa dịu Ukraine về dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Tổng thống Ukraine, Đức thảo luận tình hình Donbas và dự án khí đốt

Tổng thống Ukraine và người đồng cấp Đức đã có cuộc hội đàm, thảo luận tình hình tại khu vực xung đột Donbass ở miền Đông Ukraine và dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.
Tổng thống Ukraine, Đức thảo luận tình hình Donbas và dự án khí đốt ảnh 1Sân vận động Donbass ở Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/5, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier đã có cuộc hội đàm, thảo luận tình hình tại khu vực xung đột Donbass ở miền Đông Ukraine và dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2. Tổng thống Đức Steinmeier đang có chuyến thăm chính thức Ukraine 2 ngày.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Tổng thống Poroshenko cho biết tình hình leo thang tại Donbass là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự.

Ông nhấn mạnh các vụ nã pháo tại miền Đông Ukraine gia tăng trong mấy tuần gần đây là "hoàn toàn không thể chấp nhận được."

Hai bên cũng thảo luận việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk và triển vọng triển khai các binh sỹ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Donbass.

Về phần mình, Tổng thống Steinmeier nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh làm leo thang căng thẳng, đồng thời bày tỏ hy vọng khôi phục thể thức đàm phán Normandy (gồm Ukraine, Nga, Đức và Pháp) nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Donbass theo thỏa thuận Minsk.

[Mỹ kêu gọi EU phản đối triển khai dự án Dòng chảy phương Bắc 2]

Về dự án Dòng chảy phương Bắc 2, Tổng thống Steinmeier đã xoa dịu những quan ngại của Ukraine về vai trò của nước này trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Theo ông Steinmeier, Đức đang nỗ lực để bảo đảm vai trò trung chuyển của Ukraine trong dự án này. Vấn đề này không chỉ là nội dung thảo luận giữa Ukraine và Đức, mà còn cả với Liên minh châu Âu (EU).

Đức ủng hộ kế hoạch xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 do Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga đề xuất.

Công việc chuẩn bị xây dựng trạm tiếp nhận đường ống dẫn khí đốt đã được bắt đầu tại thành phố Lubmin thuộc bang Merklenburg-Vorpommern, miền Đông Bắc nước Đức, hồi đầu tháng này.

Dự án trên khiến Ukraine quan ngại về vai trò của nước này trung chuyển khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây cho biết nước này dự định tiếp tục chuyển khí đốt tự nhiên tới châu Âu qua Ukraine chừng nào hoạt động này còn mang lại lợi ích kinh tế.

Ông Putin cũng nhấn mạnh dự án Dòng chảy phương Bắc 2 không liên quan gì tới vấn đề chính trị, mà đơn thuần là một dự án thương mại. Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ mở đường chuyển khí đốt trực tiếp từ Nga đến Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục