Tổng thống Ukraine họp khẩn sau tin "lính Nga chiếm Novoazovsk"

Tổng thống Ukraine triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia sau khi Kiev cáo buộc lính Nga chiếm giữ một thị trấn vùng biên ở miền Đông nước này.
Tổng thống Ukraine họp khẩn sau tin "lính Nga chiếm Novoazovsk" ảnh 1Khói bốc lên từ thị trấn Novoazovsk. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 28/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia sau khi Kiev cáo buộc binh lính Nga chiếm giữ một thị trấn vùng biên ở miền Đông nước này.

Đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của mình, Tổng thống Poroshenko tuyên bố: "Tôi đã hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và khẩn cấp triệu tập một cuộc họp của Hội đồng quốc phòng và an ninh quốc gia do tình hình ngày càng xấu đi nghiêm trọng ở khu vực Donetsk."

Trước đó, AFP đưa tin ngày 28/8, Ukraine cho biết "các binh sỹ Nga" đã nắm quyền kiểm soát một thị trấn biên giới chiến lược ở khu vực Đông Nam của nước này, nơi các cuộc giao tranh ác liệt đang ngày một gia tăng.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine nói: "Hôm qua, các binh sỹ Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Novoazovsk,” đồng thời khẳng định rất nhiều ngôi làng xung quanh cũng đã bị chiếm giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục