Tổng thống Ukraine lần đầu tiên thừa nhận có sai lầm

Tổng thống Ukraine cáo buộc phe đối lập nước này gây gia tăng căng thẳng trong cuộc khủng hoảng song cũng lần đầu thừa nhận nhà chức trách đã mắc sai lầm.
Tổng thống Ukraine lần đầu tiên thừa nhận có sai lầm ảnh 1Quốc hội Ukraine đã thông qua luật ân xá tất cả những người biểu tình gây rối bị bắt giữ, trừ những người phạm tội nghiêm trọng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/1, Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã cáo buộc phe đối lập nước này làm gia tăng căng thẳng trong cuộc khủng hoảng song cũng lần đầu thừa nhận nhà chức trách đã mắc sai lầm.

Trong bài phát biểu trước toàn dân sau khi phe đối lập từ chối ủng hộ dự luật ân xá, ông Yanukovych nêu rõ: "Phe đối lập tiếp tục kích động tình hình và kêu gọi người dân đứng trong giá lạnh vì những tham vọng chính trị của một số nhà lãnh đạo. Tôi cho rằng đây là điều sai trái. Tại sao các chính trị gia không kêu gọi hòa bình, bình tĩnh và thấu hiểu mà làm điều ngược lại bằng việc kích động tâm trí với những tuyên bố vô trách nhiệm và thiếu cân nhắc, chỉ nghĩ đến sự tín nhiệm của họ hơn là mạng sống và sức khỏe của người dân".

Tuy nhiên, Tổng thống Yanukovych cũng thừa nhận: "Về phía mình, tôi sẽ thể hiện sự thấu hiểu nhiều hơn những yêu cầu và mong muốn của người dân, chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà chính quyền luôn mắc phải... Tôi cho rằng chúng ta có thể cùng nhau trả lại cuộc sống hòa bình người dân Ukraine"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục