Tổng thống Ukraine nêu 3 kịch bản cho khu vực miền Đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bày tỏ tin tưởng rằng kịch bản dễ được chấp nhận nhất là đảm bảo việc phục hồi chủ quyền và chính quyền của Ukraine tại các vùng lãnh thổ này theo thỏa thuận Minsk.
Tổng thống Ukraine nêu 3 kịch bản cho khu vực miền Đông ảnh 1Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Troitske, vùng Lugansk, miền Đông Ukraine ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 6/9 đã nêu ra 3 kịch bản cho khu vực miền Đông nước này (Donbass).

Trong bài phát biểu được phát sóng trên các kênh truyền hình Ukraine, ông Poroshenko cho rằng có 3 kịch bản cho khu vực trên gồm: thứ nhất là quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công để giải phóng các vùng lãnh thổ; thứ 2 là xây dựng bức tường ngăn cách, trao một phần lãnh thổ cho phe ly khai và thứ ba là đảm bảo việc phục hồi chủ quyền và chính quyền của Ukraine tại các vùng lãnh thổ này theo thỏa thuận Minsk.

Ông Poroshenko cũng bày tỏ tin tưởng rằng kịch bản dễ được chấp nhận nhất là kịch bản thứ 3.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, đại diện của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở miền Đông Ukraine tham gia các cuộc đàm phán ở Minsk (Belarus), ông Denis Pushilin nói rằng việc quân đội Ukraine rút vũ khí cỡ nòng dưới 100mm sẽ là dấu hiệu cho thấy kết thúc xung đột.

Ông Pushilin lưu ý rằng nhóm đàm phán về an ninh tại Minsk (Belarus) có thể đạt được sự đồng thuận về vấn đề này.

Dự kiến, cuộc họp Nhóm Tiếp xúc ba bên (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) sẽ diễn ra tại Minsk vào ngày 8/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục