Tổng thống Ukraine ký ban hành luật bầu cử địa phương

Tổng thống Ukraine Poroshenko ký ban hành luật bầu cử địa phương

Theo đạo luật trê, chỉ có các đảng được đăng ký không quá 365 ngày và các đảng đổi tên không quá 180 ngày trước bầu cử mới có quyền lựa chọn ứng viên tham gia tranh cử.
Tổng thống Ukraine Poroshenko ký ban hành luật bầu cử địa phương ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo Tổng thống nước này Petro Poroshenko ngày 6/8 đã ký ban hành luật bầu cử địa phương.

Trên trang mạng xã hội Twitter, Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của Văn phòng tổng thống Ukraine, ông Vitaly Kovalchuk xác nhận: "Tổng thống đã ký ban hành luật 'Bầu cử địa phương."

Theo đạo luật trên, các khối chính trị bị loại khỏi danh sách các chủ thể tham gia tranh cử. Chỉ có các đảng được đăng ký không quá 365 ngày và các đảng đổi tên không quá 180 ngày trước bầu cử mới có quyền lựa chọn ứng viên tham gia tranh cử.

Theo TASS, danh sách các đơn vị hành chính và lãnh thổ không được phép tổ chức bầu cử sẽ được Quốc hội quy định trong một nghị quyết riêng rẽ.

Luật ​bầu cử ​địa phương mà Verkhovna Rada (Quốc hội) Ukraine thông qua hôm 14/7 không cho phép các quận thuộc khu vực Donetsk và Lugansk, hiện nằm ngoài quyền kiểm soát của chính quyền Kiev, tổ chức bầu cử vào ngày 25/10 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục