Tổng thống Ukraine ra lệnh ngừng bắn tại khu xung đột Donbass

Ngày 15/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh ngừng bắn trong khu vực xung đột ở Donbass theo thỏa thuận Minsk.
Tổng thống Ukraine ra lệnh ngừng bắn tại khu xung đột Donbass ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin ngày 15/2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ra lệnh ngừng bắn trong khu vực xung đột ở Donbass theo thỏa thuận Minsk.

Ông Poroshenko nói: "Tôi muốn nhấn mạnh tại tất cả các khu vực, đặc biệt là vùng bàn đạp Debaltsevo, chúng tôi đã mời đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), phái đoàn giám sát đặc biệt, đại diện Trung tâm hỗn hợp về giám sát và điều phối ngừng bắn lập tức đến Debaltsevo, để tin chắc rằng đường đã thông và đảm bảo giám sát hiệu quả với chế độ ngừng hỏa lực từ cả hai phía."

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 14/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các bên xung đột cần tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định mà Nhóm Tiếp xúc về Ukraine được thông qua hôm 12/2 tại thủ đô Minsk (Belarus) trong gói biện pháp hòa bình nhằm giải quyết tình hình miền Đông Ukraine.

Thông báo được đăng tải trên trang web Tổng thống Nga có đoạn viết: "Việc thực thi thỏa thuận Minsk sẽ được bàn bạc trong cuộc điện đàm cấp cao nhất theo hình thức 'Bộ tứ Normandie' vào thời gian gần nhất.”

Như vậy, cuộc điện đàm sẽ được tiến hành trong ngày 15/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục