Tổng thống và Ngoại trưởng Ấn Độ công du nhiều nước Âu-Mỹ

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân Savita Kovind ngày 16/6 đã tới Athens, bắt đầu chuyến công du ba nước Hy Lạp, Suriname và Cuba.
Tổng thống và Ngoại trưởng Ấn Độ công du nhiều nước Âu-Mỹ ảnh 1Tổng thống Ấn Độ và phu nhân đang công du nhiều nước Âu-Mỹ. (Nguồn: Forever News)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind cùng phu nhân Savita Kovind ngày 16/6 đã tới Athens, bắt đầu chuyến công du ba nước Hy Lạp, Suriname và Cuba.

Đây là chuyến thăm Hy Lạp đầu tiên của Tổng thống Kovind. Trong thời gian ở thăm, ông sẽ gặp Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos và một số quan chức cấp cao nước này.

Sau Hy Lạp, ông Kovind sẽ lên đường sang Suriname vào ngày 19/6 và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Desire Delano Bouterse. Sau đó, Tổng thống Ấn Độ sẽ tiếp tục thăm Cuba vào ngày 21/6. Theo kế hoạch, ông sẽ có cuộc thảo luận với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj sẽ có chuyến công du tới bốn nước châu Âu gồm Italy, Pháp, Luxembourg và Bỉ trong khoảng thời gian từ ngày 17-23/6.

[New Dehli tạm dừng các công trình xây dựng ở để giảm ô nhiễm]

Chuyến thăm Italy, dự kiến diễn ra từ ngày 17-18/6, sẽ là hoạt động trao đổi chính trị lớn đầu tiên giữa hai nước sau khi tân Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên thệ nhậm chức. Tại Rome, bà Swaraj sẽ gặp Thủ tướng Conte và Ngoại trưởng Enzo Moavero Milanesi, nhằm đánh giá mối quan hệ song phương.

Chuyến thăm Pháp từ ngày 18-19/6 sẽ là chuyến thăm quan trọng đầu tiên của một quan chức cấp cao Ấn Độ tới Pháp, kể từ khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Ấn Độ hồi tháng 3 vừa qua. Trong thời gian ở Pháp, bà Swaraj sẽ gặp người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian để thảo luận về quan hệ giữa hai nước.

Tiếp đó, bà Swaraj sẽ thăm Luxembourg từ ngày 19-20/6 để kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Sau đó, Ngoại trưởng Ấn Độ sẽ thăm Bỉ từ ngày 20-23/6./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục