Tổng thống Venezuela: Cánh hữu âm mưu phá hoại cơ sở hạ tầng

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tố cáo âm mưu phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia, đặc biệt là hệ thống tải điện, của lực lượng cánh hữu nước này.
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 2/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tố cáo âm mưu phá hoại hệ thống cơ sở hạ tầng quốc gia, đặc biệt là hệ thống tải điện, của lực lượng cánh hữu nước này.

Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro cho biết đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng tăng cường bảo vệ và đảm bảo an ninh hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ các dịch vụ công, đặc biệt sau khi hệ thống điện tại bang Zulia, miền Tây Bắc Venezuela, bị phá hoại và ngừng hoạt động hôm 1/9.

Theo ông Maduro, chính phủ có bằng chứng về “hành động khủng bố” của hai kẻ đi xe máy ném bom vào nhà máy điện tại bang Zulia, và sẽ sớm công bố các bằng chứng này.

Ông còn cho biết một hành động phá hoại tương tự cũng đã xảy ra tại bang Falcon, tuy nhiên khẳng định chính phủ sẽ không cho phép tiếp diễn những hành động như vậy.

Sự cố sập điện tại Zulia đã buộc một phần của Trung tâm lọc dầu Paraguaná lớn nhất Venezuela, và là một trong những tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới, phải tạm ngừng hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục