Tổng thống Venezuela Chavez dự hội nghị Mercosur

Tối 30/7, Tổng thống Venezuela Chavez đã tới Brazil để lần đầu tiên dự Hội nghị Thượng đỉnh Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).
Tối 30/7, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã tới Brazil để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) sau khi Venezuela được trao quy chế thành viên đầy đủ của tổ chức này sau 6 năm chờ đợi.

Venezuela là thành viên thứ 5 của Mercosur, sau Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay.

Việc Venezuela - quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ 5 thế giới tham gia Mercosur sẽ giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế cũng như củng cố khả năng chống chọi của khu vực này trước các cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế. Lễ kết nạp Venezuela trở thành thành viên Mercosur sẽ diễn ra ngày 31/7.

Phát biểu sau khi đặt chân xuống sân bay quôc tế ở thành phố Brasilia, Tổng thống Chavez cho rằng việc Venezuela gia nhập Mercosur là cơ hội cho đất nước của ông.

Ông Chavez khẳng định: "Việc gia nhập Mercosur sẽ tăng cường sự phát triển quốc gia, tăng tiềm năng của các công ty của chúng tôi, tạo ra nhiều công ty mới cũng như sự trao đổi công nghệ, đồng thời tạo ra các cơ hội việc làm mới, đặc biệt là cho giới trẻ."

Venezuela đệ đơn xin gia nhập Mercosur từ cách đây 6 năm và chỉ vấp phải sự phản đối duy nhất từ Quốc hội Paraguay mà phe đối lập chiếm đa số. Tuy nhiên, việc Paraguay bị đình chỉ tư cách thành viên mới đây đã tạo cơ hội cho các thành viên còn lại nhanh chóng thông qua quyết định trên. Việc tạm đình chỉ tư cách thành viên của Paraguay kéo dài đến khi nước này tiến hành bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 4 năm sau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục