Tổng thống Venezuela chỉ trích phe đối lập không tham gia đối thoại

Ngày 27/9, Tổng thống Venezuela chỉ trích MUD không tham gia đối thoại như dự định sẽ diễn ra trong ngày tại Cộng hòa Dominicana, trong nỗ lực giải quyết khủng chính trị ở nước này.
Tổng thống Venezuela chỉ trích phe đối lập không tham gia đối thoại ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 27/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chỉ trích liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập không tham gia đối thoại như dự định sẽ diễn ra trong ngày tại Cộng hòa Dominicana, trong nỗ lực khắc phục bất đồng giữa hai bên để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Tổng thống Maduro tố cáo trưởng đoàn đàm phán MUD, nghị sỹ Julio Borges, là “kẻ phản quốc” và lên án ông này đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa quân xâm lược quốc gia Nam Mỹ.

[Tổng thống Maduro tố cáo Mỹ và Tây Ban Nha gây bất ổn Venezuela]

Phát biểu tại một hoạt động quần chúng tại vùng Portuguesa, Tổng thống Maduro cho rằng ông Borges là “kẻ hèn nhát” và sẽ phải trả giá cho những hành động “phản bội” của ông này trước nhân dân.

Cùng ngày, MUD đã gửi tới Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina, quốc gia trung gian hòa giải, một bức thư trong đó khẳng định chưa hội đủ điều kiện để có thể tiếp tục giai đoạn “khám phá” để đối thoại với Chính phủ của Tổng thống Maduro.

MUD cũng yêu cầu chính phủ phóng thích các “tù nhân chính trị,” đưa ra lộ trình bầu cử tổng thống rõ ràng vào năm 2018, giải quyết tình trạng thiếu thực phẩm và thuốc men, tôn trọng quyền lập pháp của Quốc hội - hiện do phe đối lập chiếm đa số - để có thể đối thoại.

Trong khi đó, Chính phủ Venezuela khẳng định để đối thoại MUD cần thừa nhận tính hợp pháp của Quốc hội lập hiến, vừa được triệu tập đầu tháng Tám vừa qua là cơ quan quyền lực tối cao.

Hai bên dự kiến sẽ nối lại các cuộc họp trong ngày 27/9 sau khi đã nhóm họp hôm 14/9 vừa qua, khi đạt được thỏa thuận thành lập nhóm các nước tham gia hòa giải gồm Mexico, Chile, Bolivia và Nicaragua.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội lập hiến Venezuela Delcy Rodríguez tố cáo các biện pháp trừng phạt kinh tế do Mỹ và Canada đơn phương áp đặt chống nước này nhằm phá hoại quá trình đối thoại với phe đối lập do Tổng thống Maduro nỗ lực thúc đẩy.

Bà Rodríguez khẳng định đối thoại hòa bình là con đường duy nhất để giải quyết những bất đồng với phe đối lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục