Tổng thống Venezuela có thể thăm Nga để thảo luận về kinh tế

Phó Chủ tịch đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền tại Venezuela cho hay Tổng thống nước này Nicolas Maduro có thể thăm Nga vào cuối năm nay để thảo luận về các dự án kinh tế.
Tổng thống Venezuela có thể thăm Nga để thảo luận về kinh tế ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp báo về việc chính thức sử dụng đồng Petro điện tử trong giao dịch quốc tế, ngày 1/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Phó Chủ tịch đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất (PSUV) cầm quyền tại Venezuela, ông Jesus Faria cho hay, Tổng thống nước này Nicolas Maduro có thể thăm Nga vào cuối năm nay để thảo luận về các dự án kinh tế.

[Mỹ áp đặt trừng phạt mới đối với Venezuela nhằm vào xuất khẩu vàng]

Ông Faria nói: "Tôi không thể nói với bạn về thời gian diễn ra chuyển thăm này, song sẽ không có gì là bất thường nếu chuyến thăm này diễn ra. Nga là đồng minh chủ chốt của Venezuela, do đó chương trình nghị sự sẽ rất rộng. Tổng thống hai nước sẽ thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, văn hóa, khoa học và quốc phòng."

Theo quan chức này, lĩnh vực kinh tế "sẽ được thảo luận rất kỹ lưỡng."

Chuyến thăm Nga gần đây nhất của Tổng thống Maduro diễn ra hôm 4/10/2017.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nhà Trắng ngày 1/11 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt "cứng rắn" mới đối với Venezuela, lên án Caracas là một phần của "bộ ba chuyên chế" bên cạnh Cuba và Nicaragua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục