Tổng thống Venezuela đề nghị điều tra âm mưu đảo chính

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông sẽ đề nghị Quốc hội mở cuộc điều tra về âm mưu lật đổ chính quyền.
Tổng thống Venezuela đề nghị điều tra âm mưu đảo chính ảnh 1Người dân Venezuela tuần hành vì hòa bình tại thủ đô Caracas. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 24/2, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông sẽ đề nghị Quốc hội mở cuộc điều tra về âm mưu lật đổ chính quyền.

Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Telesur, người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ này khẳng định ủy ban sự thật trên sẽ tập hợp, phân tích các bằng chứng hiện có về việc lực lượng cánh hữu tại Venezuela được sự hậu thuẫn của các thế lực chống phá bên ngoài âm mưu tiến hành đảo chính.

Ngoài ra, Tổng thống Maduro cho biết ông sẽ yêu cầu các thành viên ủy ban Quốc hội thảo luận và công bố sự thật về các hành vi bạo lực và phi dân chủ của phe chống đối.

Ông Maduro khẳng định chính phủ hiện có đầy đủ bằng chứng về các hoạt động sai trái của các nhóm chống đối, những nhân vật chủ chốt, phương thức hoạt động, nguồn tài trợ...

Tổng thống Maduro đồng thời kêu gọi những đối tượng nước ngoài tham gia chiến dịch bôi nhọ uy tín của chính quyền Caracas tham gia Hội nghị Hòa bình dân tộc và đóng góp ý kiến cho kế hoạch hòa bình.

Theo Tổng thống Maduro, tác giả các hành động gây rối, kích động bạo loạn của cánh hữu tại nước này trong tuần trước là Mỹ và những nhân vật chóp bu trong giới tư sản, doanh nhân. Cũng chính những lực lượng này đã kích động một cuộc chiến tranh kinh tế chống chính quyền Caracas.

Ông Maduro nhấn mạnh mục tiêu của các hành động này là đẩy Venezuela vào một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn."

Đánh giá về tình hình đất nước hiện nay, Tổng thống Maduro khẳng định các vụ bạo loạn đang dần được kiểm soát với sự hỗ trợ của người dân, phù hợp với nguyện vọng của người dân mong muốn hòa bình và ổn định trong nước.

Giao thông tại một số khu vực ở thủ đô Carcacas của Venezuela đã được nối lại sau khi cảnh sát dỡ bỏ các rào chắn do những người biểu tình quá khích dựng trên một số đường phố lớn. Đây là một phần của làn sóng biểu tình chống chính phủ ở Venezuela kể từ hôm 12/2 vừa qua và đã làm ba người thiệt mạng.

Trước đó, ngày 23/2, hàng trăm người dân Venezuela, chủ yếu là người cao tuổi, đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Caracas nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro và chính phủ của ông. Họ cũng kêu gọi toàn thể người dân bảo vệ hòa bình ở quốc gia Nam Mỹ này. Đây là cuộc diễu hành hòa bình thứ hai trong loạt hoạt động ủng hộ hòa bình và đoàn kết dân tộc do chính phủ khởi xướng.

Trước đó, nhiều phụ nữ Venezuela cũng tiến hành một cuộc diễu hành hòa bình tại thủ đô Caracas và nhiều khu vực khác tại quốc gia Nam Mỹ này để thể hiện sự đồng lòng và đoàn kết đối với cuộc Cách mạng Bolivar và chính phủ của Tổng thống Maduro./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục