Tổng thống Venezuela khẳng định sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ

Tổng thống Venezuela khẳng định sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần 10, dự kiến diễn ra ngày 13-14/4 tới ở Peru, trong bối cảnh một số nước trong khu vực phản đối sự hiện diện của ông.
Tổng thống Venezuela khẳng định sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ lần thứ 10, dự kiến diễn ra trong hai ngày 13 và 14/4 tới tại Peru, trong bối cảnh một số nước trong khu vực phản đối sự hiện diện của ông tại hội nghị này.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo chính thức ngày 15/2, Tổng thống Maduro nêu rõ ông sẽ tham dự hội nghị trên để “bảo vệ sự thật và chủ quyền của Venezuela.”

Trước đó, ngày 13/2 vừa qua, ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm Lima gồm các nước Mỹ Latinh như Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama, Paraguay, Peru và Santa Lucia đã thông báo quyết định hủy bỏ lời mời Tổng thống Maduro tham dự Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, dù trước đó Chính phủ Peru đã gửi lời mời theo trách nhiệm của nước chủ nhà và nhà lãnh đạo Venezuela đã nhận lời.

Bên cạnh đó, nhóm này cũng quyết định không công nhận cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày 22/4 tới tại Venezuela vì “không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế,” đồng thời đề nghị Caracas ấn định lịch bầu cử mới với sự tham gia của phe đối lập.

[Venezuela ấn định ngày bầu cử tổng thống vào ngày 22/4 tới]

Cuba ngày 15/2 đã lên tiếng chỉ trích động thái ngăn cản Tổng thống Maduro tham dự Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ.

Trong một tuyên bố được nhật báo Granma đăng tải, Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh quyết định của Nhóm Lima loại Tổng thống Maduro khỏi Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ cho thấy "sự can thiệp không thể chấp nhận được vào công việc nội bộ của Venezuela."

Liên quan cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela, trong cuộc họp báo ngày 15/2, Tổng thống Maduro khẳng định cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 22/4 tới là một thắng lợi vang dội của dân chủ, đồng thời kêu gọi phe đối lập Venezuela tham dự tiến trình này để chứng tỏ khả năng tự quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.