Tổng thống Venezuela khen đội nhà sau kỳ tích

Tổng thống Hugo Chavez đã gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ nhà sau khi Venezuela lập nên kỳ tích, cầm hòa đương kim vô địch Brazil.
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ nhà sau khi đội tuyển nước này lập nên kỳ tích cầm hòa đương kim vô địch Brazil 0-0 ở trận ra quân tại bảng B Copa America 2011.

Vừa trở về sau ca phẫu thuật để cắt bỏ một khối u ác tính, Tổng thống Chavez đã ngay lập tức thông qua các phương tiện truyền thông để gửi lời chúc mừng đến các cầu thủ đội nhà sau trận hòa lịch sử trước Brazil.

Thông qua tài khoản cá nhân Twitter, Tổng thống Chavez ca ngợi: "Đây thực sự là một thành tích to lớn của Vinotinto (biệt danh của đội tuyển Venezuela). Chúng ta tự hào về các chàng trai của mình. Mong muốn của tôi đó là những gì tốt nhất đến với huấn luyện viên và tất cả các bạn."

Trong ngày hôm qua, Venezuela dù là đội bóng bị đánh giá thấp nhất khu vực Nam Mỹ song đã thi đấu kiên cường trước các nhà đương kim vô địch Brazil.

Dù ra quân với hàng công "khủng" gồm Pato-Robinho-Neymar, song Brazil đã không thể một lần chọc thủng lưới thủ thành Renny Vega, đành rời sân với trận hòa tẻ nhạt 0-0.

Ngay sau trận hòa lịch sử này, các cầu thủ Venezuela đã lập tức gửi tin mừng như một món quá dành tặng Tổng thống Hugo Chavez.

Thay mặt toàn đội tuyển Venezuela, Grendy Perozzo và Franklin Lucena đã gửi tin nhắn đến Tổng thống Hugo Chavez.

Đại diện đội bóng, tuyển thủ Franklin Lucena đã gửi lời chúc tốt đẹp và hy vọng Tổng thống Chavez nhanh chóng chóng phục hồi sức khỏe. "Tôi rất vui mừng gửi tin vui đến Tổng thống Chavez. Chúng tôi cũng hy vọng Ngài hồi phục nhanh chóng," Franklin Lucena nói.

Trong khi đó, báo chí Brazil đã chỉ trích đội nhà một cách thậm tệ.

"Đội tuyển nam đã rời sân với những gương mặt đáng xấu hổ, Neymar, Ganso, Pato, Robinho đều chơi tệ. Rất may là chúng ta còn có Marta," tờ O Globo chê các cầu thủ nam, đồng thời khen ngợi đội tuyển nữ, vừa có chiến thắng 3-0 trước Na Uy ở giải vô địch bóng đá nữ nhờ sự tỏa sáng của Marta./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục