Tổng thống Venezuela kỷ niệm 10 năm cầm quyền

Ngày 2/2, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã kỷ niệm 10 năm cầm quyền của mình với việc chủ trì hội nghị cấp cao Sáng kiến Bolivar cho các nước châu Mỹ (ALBA) nhằm đối phó với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với khu vực Mỹ Latinh.

Ngày 2/2, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez đã kỷ niệm 10 năm cầm quyền của mình với việc chủ trì hội nghị cấp cao Sáng kiến Bolivar cho các nước châu Mỹ (ALBA) nhằm đối phó với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với khu vực Mỹ Latinh.

Trên đường tới đài tưởng niệm Người Anh hùng dân tộc Simon Bolivar, Tổng thống Chavez đã đón nhận sự chúc mừng của hàng nghìn người đứng dọc các đại lộ lớn ở thủ đô Caracas.

Dưới tượng đài Bolivar, Tổng thống Chavez nhấn mạnh: "Thập kỷ qua có thể tóm gọn trong ba cụm từ: Cách mạng, Độc lập và Chủ nghĩa Xã hội. Mười năm trước, Bolivar đã trở lại. Còn hôm nay, chúng ta kỷ niệm 10 năm kể từ khi kỷ nguyên mới ở Mỹ Latinh và Caribe bắt đầu".

Trong 10 năm cầm quyền, Tổng thống Chavez đã chiếm được cảm tình của đa số người dân, đặc biệt là dân nghèo, qua các chính sách dùng lợi nhuận thu được từ dầu mỏ để đầu tư cho y tế, giáo dục và đưa ra những quyết sách chính trị quan trọng khác.

Ông Jose Vicente Rangel, cựu Phó Tổng thống Venezuela khẳng định: "Có lẽ thành tựu quan trọng nhất trong 10 năm cầm quyền của ông Chavez là cách ông cứu hàng triệu người dân khỏi cuộc sống bần hàn". Ông Vicente đánh giá cao khả năng liên kết và quan tâm tới người dân nghèo của Tổng thống Chavez.

Sau đó, tại hội nghị ALBA, đại diện các nước Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Dominica và Cuba đã nhất trí đóng góp 49 triệu USD vào quỹ chung nhằm thúc đẩy sản lượng nông nghiệp và đối phó với tình trạng giá lương thực leo thang.

Lễ kỷ niệm 10 năm cầm quyền của Tổng thống Chavez diễn ra chưa đầy hai tuần trước cuộc trưng cầu dân ý ngày 15/2 của Venezuela về sửa đổi Hiến pháp. Nếu sửa đổi được thông qua, ông Chavez có thể ứng cử nhiệm kỳ thứ ba và tại vị tới năm 2012 nếu tiếp tục đắc cử. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy khoảng 51,5% người dân ủng hộ Hiến pháp sửa đổi.

Trước đó, Chính phủ Venezuela đã quyết định lấy ngày 2/2 làm mốc kỷ niệm sự kiện Tổng thống Chavez lên nắm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục