Tổng thống Venezuela lên tiếng kêu gọi người dân đoàn kết

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này đoàn kết, cùng chung sức đẩy mạnh sản xuất, vượt qua mọi âm mưu gây bất ổn kinh tế của thế lực thù địch.
Tổng thống Venezuela lên tiếng kêu gọi người dân đoàn kết ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: AP)

Ngày 15/1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã lên tiếng kêu gọi người dân nước này đoàn kết, cùng chung sức đẩy mạnh sản xuất, vượt qua mọi âm mưu gây bất ổn kinh tế của thế lực thù địch.

Lời kêu gọi trên được nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này đưa ra khi ông đang ở thăm Nga, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 6 nước trong bối cảnh giá dầu rơi tự do đang ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế Venezuela vốn phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ.

Tổng thống Maduro nhấn mạnh con đường duy nhất để vượt qua khó khăn và đánh bại những kế hoạch phá hoại kinh tế chính là lao động và nền hòa bình. Ông hoan nghênh sự ủng hộ của người dân nước này đối với chính phủ, cũng như tinh thần lao động nhằm thúc đẩy sản xuất bất chấp âm mưu của phe cực hữu tiến hành cuộc chiến tranh kinh tế hòng lật đổ chính quyền.

Nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ này đồng thời khuyến cáo người dân nước này cảnh giác trước tình trạng đầu cơ, tích trữ hàng hóa, yếu phẩm của một số công ty tư nhân có liên hệ với thế lực thù địch, qua đó gây rối hoạt động phân phối, khiến người dân hoang mang.

Dự kiến, ông Maduro sẽ có một loạt cuộc họp với giới chức ngành kinh tế nước này nhằm đưa ra biện pháp đảm bảo hoạt động sản xuất và sự phân phối nhu yếu phẩm đến người dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Lương thực Venezuela Ivan Bello cho hay nước này đang triển khai hoạt động phân phối thực phẩm với giá niêm yết đến mọi tầng lớp người dân thông qua 22.000 điểm phân phát trên toàn lãnh thổ.

Theo ông Bello, biện pháp trên nằm trong chiến lược hành động nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực đầy đủ và sự phân phối công bằng đến mọi người dân. Những điểm phân phối trên thuộc mạng lưới lương thực công cộng.

Bên cạnh đảm bảo nguồn cung, lực lượng chức năng Venezuela còn tiến hành thanh tra các điểm bán thực phẩm và nhu yếu phẩm trên cả nước nhằm đảm bảo hoạt động của toàn bộ hệ thống phân phối.

Bộ trưởng Bello nhấn mạnh đây là những biện pháp trấn an tâm lý người dân trước kế hoạch chống phá của thế lực chống đối hòng cản trợ sự hoạt động của hệ thống này, gây ra tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm.

Trước đó, lực lượng chức năng nước này đã chuyển giao quyền quản lý 9 kho hàng của công ty Herrera C.A cho Bộ Công Thương Venezuela do công ty này bị nghi ngờ có hành động đầu cơ, lũng đoạn hoạt động phân phối. Toàn bộ 9 kho hàng này bao gồm nhiều nhu yếu phẩm như gạo, cá hộp, ngũ cốc, và đồ dùng hóa mỹ phẩm. Bộ Công Thương Venezuela sẽ có trách nhiệm phân phối số yếu phẩm trên cho các mạng lưới phân phối công và tư nhân.

Theo điều tra ban đầu, công ty Herrera C.A. có liên hệ với công ty Diamante Trading Investments LTD, do thành viên đảng "Nguyện vọng Nhân dân" cánh hữu Peggy Carolina Ordaz Quijada làm đại diện tại Venezuela.

Thủ lĩnh Leopoldo Lopez, người đứng đầu đảng "Nguyện vọng Nhân dân," đã bị bắt giữ hồi năm ngoái với cáo buộc phá hoại tài sản công và âm mưu tổ chức biểu tình bạo lực nhằm chống phá nhà nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục