Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi phe đối lập đối thoại

Ông Maduro tố cáo phe cánh hữu trong nước đã phá vỡ mọi quy định hiến pháp, chính trị, không muốn đối thoại, hòa bình, không muốn độc lập và tôn trọng thể chế.
Tổng thống Venezuela Maduro kêu gọi phe đối lập đối thoại ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/4, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tố cáo phe đối lập đảo chính và kêu gọi phe này tiếp tục tiến hành đối thoại nhằm giải quyết bất đồng, sau khi căng thẳng chính trị leo thang trong những ngày qua khi Tòa án Tối cao Venezuela (TSJ) tuyên bố giành quyền lập pháp của Quốc hội.

Ông Maduro tố cáo phe cánh hữu trong nước đã phá vỡ mọi quy định hiến pháp, chính trị, không muốn đối thoại, hòa bình, không muốn độc lập và tôn trọng thể chế.

Ông khẳng định đã nhiều lần kêu gọi phe đối lập đối thoại công khai nhưng phe này chỉ muốn đối thoại “chui.”

Theo Tổng thống Maduro, phe đối lập đã tiến hành đối thoại kín với chính phủ trong suốt tháng Ba. 

Căng thẳng giữa chính phủ và phe đối lập Venezuela gia tăng kể từ hôm 31/3, sau khi TSJ đưa ra quyết định tiếm quyền của Quốc hội, do phe đối lập chiếm đa số.

72 giờ sau đó, TSJ - mà phe đối lập tố cáo là người của chính phủ - đã buộc phải rút lại quyết định này trước sự phản đối của cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục