Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền

Ngày 20/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã hối thúc Mỹ tôn trọng chủ quyền và yêu cầu người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump dừng ngay việc ra lệnh cho các nước trên thế giới.
Tổng thống Venezuela Maduro yêu cầu Mỹ tôn trọng chủ quyền ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 20/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã hối thúc Mỹ tôn trọng chủ quyền và yêu cầu người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump dừng ngay việc ra lệnh cho các nước trên thế giới.

Đây là phản ứng đầu tiên của Tổng thống Maduro sau bài phát biểu của người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó có những chỉ trích nhằm vào ông Maduro và đe dọa sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp trừng phạt chống Caracas.

Phát biểu tại một hoạt động quần chúng phản đối Mỹ tại Caracas, Tổng thống Maduro khẳng định Venezuela chỉ chấp nhận một mối quan hệ bình đẳng với Washington và không lo ngại trước những lời đe dọa của “đế quốc Mỹ.” Ông cũng chỉ trích tình trạng Mỹ vi phạm nhân quyền bởi quân đội nước này ném bom vào các thường dân tại Afganistan, Iraq và Syria. Tổng thống Maduro nhấn mạnh chủ nghĩa xã hội tại Venezuela là do người dân nước này lựa chọn, xuất phát từ truyền thống và bản sắc của các dân tộc thổ dân,  để thay đổi cấu trúc truyền thống của chủ nghĩa tư bản lợi nhuận.

Cùng ngày, đô đốc Gilberto Pinto Blanco, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Quốc hội lập hiến Venezuela, khẳng định cam kết bảo vệ Tổ quốc của người dân nước này trước sự đe dọa của đế quốc.


[Venezuela lên án các biện pháp trừng phạt mới về kinh tế của Mỹ]

Trong khi đó, phát biểu với báo giới tại New York, Ngoại trưởng Colombia María Angela Holguín đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Trump bởi cho rằng những biện pháp trừng phạt kinh tế chống Venezuela sẽ chỉ làm nền kinh tế nước này trở nên tồi tệ hơn. Theo bà Holguín, cấm vận kinh tế ảnh hưởng trực tiếp tới người dân Venezuela, do đó cần phải giúp đỡ họ thay vì trừng phạt.

Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng hiện nay tại Venezuela là nguyên nhân dẫn tới một cuộc khủng hoảng di cư ở các nước lân cận, trong đó có Colombia. Theo thống kê, có tới 300.000 người Venezuela đã di cư sang Venezuela, trong đó có một nửa là bất hợp pháp. Tại Brazil, có tới 30.000 Venezuela di cư, trong khi đó có tới 60.000 Venezuela đã tới Panama trong 6 năm qua và con số này lên tới 2.000 người/tuần trong thời gian gần đây./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục